Người Rục đang bị lũ vây

Sau bão, bộ đội biên phòng Đồn Cà Xèng đã giúp dân lợp lại nhà tốc mái, giúp đồng bào thu hoạch lúa đang chín rộ.

Nhiều hộ dân đồng bào Rục thiệt hại rất lớn rừng trồng keo lai hơn 100 ha, có hộ mất trắng như Trần Xuân Lành ở bản Ón mất sạch 8 ha khiến giấc mơ thoát nghèo của họ ngày càng dài ra. Ông Đoàn Ngọc Lâm, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa, đã có chuyến thị sát ba bản Rục chiều 22-9 và yêu cầu UBND huyện Minh Hóa cung cấp giống keo mới để bà con thiệt hại về rừng khôi phục lại khi có thể.

Dưới đây là một số hình ảnh ở Rục sau bão đến ngày 22-9:

 Hung Trâu lũ cô lập người Rục cả tuần nay, Trưởng bản Ón Trần Xuân Tư nói phải 3-4 ngày nữa lũ mới rút.

 Nơi từng là con đường vào Rục.

Nước ngập cao.

Cây gãy đổ do bão.

Muốn đi lại phải di chuyển bằng đò máy.

Thợ điện vào ba bản đồng bào Rục khắc phục hư hỏng để đóng điện.

Lần đầu tiên người Rục trồng hơn 100 ha rừng keo lại nhưng bị bão quật đổ rất nhiều.

 Sau bão, bộ đội giúp dân phơi rơm.

Đồng bào Rục thu hoạch lúa sau bão.

Người Rục đang bị lũ vây ảnh 12

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm