Nhà Hạnh Phúc chính thức dừng hoạt động

Một em nhỏ vui mừng được gặp lại gia đình.

Các gia đình thống nhất ngày 11-7 lên đón trẻ. Chỉ có một phụ huynh có nguyện vọng cho con vào Làng thiếu niên và được hướng dẫn làm thủ tục ngay trong buổi chiều. Biên bản làm việc của ngành chức năng xác định nhà hạnh Phúc dừng hoạt động cùng ngày.

Vào ngày 9-7, các cán bộ Trung tâm công tác xã hội trẻ em và Làng thiếu niên Thủ Đức đã đến tư vấn tâm lý cho các em. Đại diện phòng LĐ-TB&XH cho biết các em sẽ được địa phương theo dõi sau khi hồi gia và các em sẽ được hỗ trợ khi cần thiết.

Dưới đây là một số hình ảnh về nhà Hạnh Phúc trước khi dừng hoạt động, chờ được cấp phép theo quy định:

Nhà Hạnh Phúc chính thức dừng hoạt động ảnh 2
Cán bộ tư vấn đến thăm và tư vấn cho các em.

Nhà Hạnh Phúc chính thức dừng hoạt động ảnh 3
Các em bày tỏ: “Tụi con muốn ở chung với nhau. Con sợ đến Thủ Đức không được gặp gia đình nữa”. Dù được cho biết các em vẫn sẽ ở bên cạnh nhau, nhưng các em vẫn lo lắng vì chưa bao giờ đến đó.

Nhà Hạnh Phúc chính thức dừng hoạt động ảnh 4
Địa phương cho biết các em sẽ được theo dõi, giúp đỡ sau khi hồi gia. Nếu gia đình có nguyện vọng đưa em vào chăm sóc tại Làng thiếu niên Thủ Đức, sẽ được hướng dẫn làm thủ tục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm