Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần đoạt “Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM 2015”

 Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần.

Giải thưởng Nhà văn trẻ (dành cho tác giả 30 tuổi trở xuống) được trao cho Mật ngữ rừng xanh - tập truyện dài của Lê Hữu Nam. Tập truyện ngắn, tùy bút Một phút tự do của Elena Pucillo Truong (Italy - bản dịch của Trương Văn Dân) và tập truyện ngắn Người Sài Gòn của Hoàng Đình Quang được tặng thưởng.

Dịp này, hội cũng xét kết nạp 17 hội viên mới, trong đó có Trần Luân Tín (nhận giải thưởng của hội năm 2010), cùng một số PV văn hóa văn nghệ thuộc làng báo tại Sài Gòn và từng ra sách như Nguyễn Hòa Bình, Hồ Huy Sơn, Phương Huyền…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm