Nhận tiền làm giúp giấy tờ đất rồi bỏ trốn

Theo điều tra ban đầu, ông Phạm Văn Tiệp (phường Thắng Tam) có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở và đã nhờ bà Liễu làm giúp. Tháng 6-2011, bà Liễu tới nhà ông Tiệp làm giấy cam kết lo việc cho ông với giá 300 triệu đồng, trong vòng bốn tháng sẽ lo xong việc chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Tiệp. Ông Tiệp đưa trước cho bà Liễu 100 triệu đồng và toàn bộ giấy tờ về mảnh đất.

Hai tháng sau, ông Tiệp lại nhờ bà Liễu lo một mảnh đất khác với giá 150 triệu đồng và ông cũng đưa trước 100 triệu đồng. Tuy nhiên, tới thời hạn cam kết, bà Liễu không làm được các giấy tờ cũng không trả lại số tiền đã nhận của ông Tiệp mà bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ.

T.KHÁNH - N.NGÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm