Ông Hoàng Kiều có thể mất 13 tỉ đồng tiền cọc

Ông Hoàng Kiều, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty này, không còn “tha thiết” đầu tư tại Tiền Giang sau những chuyện “lùm xùm” mà báo chí nêu. Theo đó, số tiền ông Hoàng Kiều đặt cọc mua lô đất 2,3 ha của ông Nguyễn Văn Tư (xã cù lao Thới Sơn, TP Mỹ Tho) xem như bị mất dựa trên nội dung bản cam kết.

Ông Hoàng Kiều mua lô đất nêu trên giá gần 30 tỉ đồng, đã trả trước cho gia đình ông Tư 13 tỉ đồng, còn lại gần 17 tỉ đồng thỏa thuận đến cuối tháng 5 sẽ trả hết. Nếu phía ông Hoàng Kiều không giữ đúng nội dung cam kết, ông Tư có quyền lấy lại toàn bộ diện tích trên cùng số tiền cọc. Tối qua, luật sư Võ Tuấn Vĩnh Thụy (bảo vệ quyền lợi cho ông Tư) cho biết ông Tiến, đại diện Tigi Tour, đã thương lượng với luật sư xin hủy hợp đồng. Tuy nhiên, phía ông Tư phải khởi kiện ra tòa để có cơ sở pháp lý xin hủy toàn bộ thủ tục trước đó đã sang tên lô đất cho Tigi Tour.

T.PHÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm