Phát hiện 1 kg heroin “xuất cảnh”

 Trước đó, trong khi đang làm thủ tục xuất cảnh cho các hành khách đi từ TP.HCM - Sydney (Úc), lực lượng hải quan phát hiện hành lý của D. Jason (quốc tịch Mỹ) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, hải quan phát hiện trong gói hành lý của D. Jason có ba bánh heroin (trọng lượng 1,1 kg) được cất giấu tinh vi. Lập tức, D. Jason bị bắt giữ

Hiện Cục Hải quan TP.HCM đã bàn giao D. Jason cùng hồ sơ và tang vật cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - PC47 (Công an TP.HCM) để tiếp tục điều tra làm rõ đường dây mua bán, vận chuyển ma túy qua đường hàng không này.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy, Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) xác lập chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đá số lượng lớn qua biên giới Việt-Lào. Hơn 20 ngày đêm đeo bám, lực lượng đánh án hai bên đã khám phá thành công đường dây buôn ma túy đá xuyên quốc gia.

Phát hiện 1 kg heroin “xuất cảnh” ảnh 1

D. Jason cùng toàn bộ tang vật thu giữ được. (Ảnh do cơ quan hải quan cung cấp)

Trước đó, chiều 21-6, trên quốc lộ 12A, Xốm Sá N. và Vi Lay S. (đều trú tỉnh Khăm Muộn, Lào) bị bắt giữ khi đang vận chuyển ma túy đá từ Lào về cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Việt Nam). Các trinh sát đã đeo bám, khống chế bắt gọn cả hai cùng tang vật gồm 3 kg ma túy đá (trị giá khoảng 5 tỉ đồng) và một xe ô tô.

Cả hai khai nhận dự định vận chuyển số ma túy đá từ Lào qua cửa khẩu Cha lo về Việt Nam để tìm đường tiêu thụ. Được biết số ma túy đá bị bắt giữ lần này được xem là lớn nhất từ trước đến nay trên tuyến biên giới Việt-Lào.

TẤN TÀI - H.TỬ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm