Phát hiện ngôi mộ lớn nghi là mộ cổ

Ngôi mộ lớn được phát hiện nghi là mộ cổ ở Thanh Hóa
Ngôi mộ lớn được phát hiện nghi là mộ cổ ở Thanh Hóa

Chiều ngày 15-5, trao đổi với PV,ông Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, cho biết trong lúc san lấp mặt bằng, người dân địa phương đã phát hiện 1 ngôi mộ rất lớn tại khu vực đồi Gò Lăng, xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) nghi làmộ cổ.

Ngôi mộ này được phát lộ khi nhóm thợ máy xúc đang tiến hành san lấp mặt bằng để xây dựng xưởng may công nghiệp.

“Nhận được thông tin, chúng tôi đã cử cán bộ lên kiểm tra hiện trường. Theo đó, ngôi mộ này có chiều rộng 7 m, cao 1,2 m. Tuy nhiên, dongôi mộlà vô chủ, chưa có người nào hay dòng họ nào đứng ra nhận, nên cũng không rõ nó có từ bao giờ. Hiện Sở đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức nghiên cứu, đánh giá niên đại cũng như tìm ra chủ nhân ngôi mộ nghi làmộ cổđể có hướng bảo vệ” - ông Phương nói.

Được biết, hiện ngôi mộ đã được hộ ông Lê Đình Bình, ngụ thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn (là chủ hộ thuê đất), cho người đắp đất, xây bao ngôi mộ rất kiên cố.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm