Quy hoạch lại mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội

Hiện cả nước có 422 cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó có 216 cơ sở công lập, 206 cơ sở ngoài công lập chăm sóc các đối tượng người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, người tâm thần… Tuy nhiên, có đến 80% số cơ sở chưa đảm bảo diện tích đất tự nhiên bình quân, nhiều cơ sở xây dựng từ lâu nay đã xuống cấp…

Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu một trong những nguyên tắc khi quy hoạch lại các cơ sở này là khuyến khích hình thứchợp tácgiữa Nhà nước với doanh nghiệp,tổ chức, cá nhân về hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội.

TM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm