Sập giàn giáo, năm người chết và bị thương

Kẹt xe trong 5 giờ vì giàn giáo lắc lư

Tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 30’ ngày 15/9 tại công trình xây dựng Trường mầm non xã Thịnh Lộc (xóm Hòa Bình, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Quang Cường
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Quang Cường

Thầy giáo Mai Trọng Mạnh (Trường THCS Thịnh Lộc) trực tiếp chứng kiến sự việc, kể lại: Trường mầm non đang xây sát ngay bên Trường THCS Thịnh Lộc. Đang trong giờ giải lao, thầy Mạnh đi ngoài sân thì thấy 5 người đang xây trên giàn giáo sát nóc tầng hai.

Bỗng nhiên giàn giáo có 5 người đứng đổ ào xuống cuốn theo một mảng giàn giáo tầng một. 5 người bị vùi trong đống đổ nát gồm bê tông, gạch, vữa và gỗ giàn giáo.

Thầy Mạnh cùng mọi người xung quanh chạy đến bới đống đổ nát đưa 5 nạn nhân ra thì 2 người đã chết tại chỗ vì bị khối bê tông nặng đè lên. Hai nạn nhân thiệt mạng là Nguyễn Quang Hộ (sinh năm 1966) và Nguyễn Khắc Thạnh (sinh năm 1971), đều ở xóm Hòa Bình, xã Thịnh Lộc.

Ba nạn nhân còn lại bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh là Dương Tính (sinh năm 1964), Hoàng Doãn (sinh năm 1966) đều ở xóm Nam Sơn, xã Thịnh Lộc và một người tên Cơ ở Thành phố Vinh (Nghệ An).

Được biết, 5 nạn nhân trong vụ tai nạn này đều là lao động tự do, làm thuê cho chủ thầu xây dựng.

Thi thể nạn nhân Thạnh được người nhà đưa về từ nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Quang Cường

Ông Nguyễn Công Trình, Phó chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc cho biết, công trình xây dựng trường mầm non này được khởi công từ đầu năm 2009, do doanh nghiệp tư nhân Mỹ Hà thi công, nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ kiên cố hóa trường học.

Sau khi tai nạn xảy ra, doanh nghiệp Mỹ Hà đã nhanh chóng hỗ trợ cho mỗi gia đình có nạn nhân thiệt mạng 12 triệu đồng làm kinh phí mai táng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Quang Cường (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm