Sập nhà công ty may xuất khẩu, một người chết

Nguyên nhân ban đầu được xác định do nhà xưởng được xây từ năm 1986 đã xuống cấp trầm trọng, trong quá trình tu sửa công nhân dùng búa đục gỡ phần tường cũ gây chấn động mạnh nên đã dẫn đến sự việc trên. Một người dân sống gần khu vực nhà xưởng cho biết do là ngày Chủ nhật nên hơn 500 công nhân đang làm việc tại đây được nghỉ, nếu không hậu quả sẽ khôn lường.

Chiều cùng ngày, ông Lê Văn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết: “Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng đến hiện trường tìm kiếm, cứu hộ các công nhân còn lại kẹt trong đống đổ nát đưa đi cấp cứu. Bước đầu UBND tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ 3 triệu đồng cho nạn nhân bị chết và 1 triệu đồng cho người bị thương. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ, đồng thời UBND tỉnh sẽ có hình thức hỗ trợ tiếp theo đối với những gia đình có người bị nạn”.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm