Sẽ trao chứng nhận kỷ lục cho 'Bé sơ sinh nặng nhất VN'

Trước đó, sáng 14-10, chị Nguyễn Kim Liên (ở xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) nhập viện sinh con thứ hai. Sau khi chuyển dạ chị đã sinh bé trai nặng 7,1 kg bằng phương pháp sinh mổ. Cân nặng của bé trai tương đương với cân nặng của một trẻ bốn tháng. Hiện sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định.

Bé Quốc lúc mới sinh nặng 7,1 kg. Ảnh: Internet

Với cân nặng 7,1 kg, bé Trần Tiến Quốc là bé sơ sinh nặng cân nhất Việt Nam. Trước đó, vào năm 2008 tại Gia Lai, kỷ lục này thuộc về một bé gái có cân nặng sau sinh là 7 kg.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Hội Kỷ lục gia Việt Nam là một tổ chức xã hội, hoạt động theo quyết định thành lập của Bộ Nội vụ, là đơn vị xác lập các kỷ lục tại Việt Nam. Đến nay tổ chức này đã xác lập trên 1.700 kỷ lục Việt Nam trên khắp cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm