Số người nghiện ma túy giảm mạnh

Con số này được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 ngày 19-1 tại Hải Phòng.

Hội nghị do Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (UB) tổ chức. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch UB chủ trì Hội nghị.

Nhiều kết quả khả quan

Theo đánh giá của UB, năm 2009, với sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương, công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS đã thu được nhiều kết quả khả quan. Số người nghiện ma túy và số người nhiễm HIV có xu hướng giảm so với năm 2008.

Tính đến hết ngày 15-12-2009  cả nước có trên 146.731 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, giảm 15,45% so với cuối năm 2008.

Tính đến cuối năm 2009, cả nước có trên 156.800 người nhiễm HIV đang còn sống, trong đó có 34.391 bệnh nhân AIDS còn sống và 44.232 người đã chết.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống ma túy ở nước ta vẫn còn gặp một số khó khăn như tội phạm ma túy vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Việc phát hiện, bắt giữ tội phạm và thu giữ ma túy tại khu vực biên giới còn nhiều hạn chế. Trong nội địa vẫn còn tồn tại các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; chưa ngăn chặn triệt để việc tổ chức, sử dụng ma túy tại các vũ trường, nhà nghỉ…

Dịch HIV/AIDS ở nước ta tuy đã bước đầu được kìm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, lan rộng nếu không duy trì những biện pháp can thiệp mạnh mẽ và hiệu quả.

Cai nghiện bằng Methadone trên diện rộng

Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2009, Hội nghị đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và HIV/AIDS trong năm 2010, trong đó có việc triển khai điều trị cai nghiện bằng thuốc thay thế Methadone trên diện rộng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết, kết quả bước đầu của phương pháp điều trị cai nghiện bằng thuốc thay thế Methadone ở nước ta đã được khẳng định; mục tiêu đến năm 2015, Việt Nam phấn đấu có khoảng 80.000 người nghiện được tham gia chương trình điều trị cai nghiện này.

Tính đến ngày 31-12-/2009, tổng số bệnh nhân tham gia điều trị tại 6 cơ sở điều trị Methadone của 2 thành phố Hải Phòng và TP.HCM là 1.723 bệnh nhân, trong đó ở thành phố Hải Phòng là 944 bệnh nhân, TP.HCM là 779 bệnh nhân.

Hiện nay, ngoài 2 thành phố là Hải Phòng và TP.HCM, Hà Nội cũng bắt đầu triển khai chương trình Methadone tại huyện Từ Liêm và sẽ mở rộng sang một số quận/huyện khác trong thời gian tới.

Kết quả điều trị cho thấy, đa số các bệnh nhân tham gia điều trị đã có những chuyển biến tích cực về thái độ cũng như cuộc sống. Tình hình an ninh, trật tự xã hội tại 2 địa phương triển khai thí điểm đề án Methadone được cải thiện đáng kể.

Tỷ lệ bệnh nhân sử dụng heroin giảm rõ rệt, chỉ có 12,5% bệnh nhân có kết quả xét nghiệm Heroin dương tính vào tháng thứ 9 (tính từ khi bắt đầu điều trị), tỷ lệ này thấp hơn so với các nước trên thế giới.

Theo Thứ trưởng Trịnh Quân Huân trong năm 2010, Bộ Y tế sẽ hỗ trợ và phối hợp với các tỉnh, thành phố có nhu cầu triển khai chương trình  Methadone thực hiện các bước chuẩn bị để có thể mở rộng  tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trước mắt, trong năm 2010, 7 tỉnh, thành phố đã sẵn sàng triển khai chương trình này.

Trong tổng số 11.017 xã, phường, thị trấn  trên toàn quốc có 4.788 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, chiếm tỷ lệ 43,46%.

Trong năm 2009, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ gần 12.300 vụ với trên 17.500 đối tượng phạm tội về ma túy. Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố 11.401 vụ án với 14.911 bị can; viện kiểm sát nhân dân các cấp ra quyết định truy tố 11.286 vụ với 14.575 bị can, tòa án nhân dân các cấp đã xét xử 10.751 vụ với 13.957 bị cáo.

Toàn quốc có 70,51% xã/phường, 97,53% quận/huyện và 63/63 tỉnh/ thành phố đã phát hiệu có người nhiễm HIV.

Theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2009, cả nước có khoảng 29.200 đối tượng bán dâm trong đó có trên 12.500 đối tượng có hồ sơ quản lý, giảm 18% so với năm 2008.

Theo Nguyễn Hoàng (Chinhphu.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm