Sơn La động đất 2.8 richter

Khu vực xảy ra động đất - Ảnh: Google Map

Vị trí xảy ra động đất có tọa độ 21,86 độ vĩ  Bắc - 103,534 độ kinh Đông. Trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 11 km và được đánh giá gây nên rung động trên cấp III (thang MSK 64 gồm 12 cấp) tại khu vực tâm chấn. Đây là trận động đất yếu và không có khả năng gây thiệt hại.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Như vậy, từ tháng 1-2014 đến nay đã xảy ra 3 trận động đất yếu trên địa bàn tỉnh Sơn La. Gần đây nhất động đất có độ lớn 2,5 độ richter xảy ra ngày 9-2 tại địa bàn huyện Thuận Châu (Sơn La). Trước đó, ngày 11-1 cũng xảy ra động đất có độ lớn 2,6 độ richter trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Các trận động đất này đều là động đất yếu không có khả năng gây thiệt hại.

Theo TUẤN PHÙNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm