'Sống dễ dãi: Mẹ không nhớ nổi những người cha của 5 đứa con'

Đây là nội dung một câu chuyện đáng suy ngẫm được BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, chia sẻ tại hội nghị triển khai phối hợp liên ngành về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) được tổ chức vào sáng 15-4.

Theo BS Hưng, nếu phụ trách DS-KHHGĐ ở địa phương gần gũi, truyền thông tốt thì có thể sẽ không xảy ra câu chuyện đáng buồn trên. “Những người kinh tế khó khăn, sinh nhiều con do thiếu kiến thức cơ bản về DS-KHHGĐ sẽ thành gánh nặng cho chính bản thân và xã hội. Do vậy, phụ trách DS-KHHGĐ địa phương cần truyền thông sâu rộng để những đứa trẻ sinh ra được chăm sóc đầy đủ, nâng cao chất lượng dân số sau này” - BS Hưng nhận định.

Các đơn vị ký kết kế hoạch hoạt động phối hợp liên ngành về công tác DS-KHHGĐ năm 2016. Ảnh: TRẦN NGỌC

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó trưởng phòng Khám sức khỏe sinh sản-KHHGĐ (Chi cục DS-KHHGĐ TP.HCM), cho biết tình hình sức khỏe của nhóm dân số trẻ đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm. Đó là tình trạng sống thử trước hôn nhân, dễ dãi trong quan hệ tình dục, tình dục trước hôn nhân dẫn đến mang thai ngoài ý muốn…

“Khảo sát cho thấy 70% nữ công nhân chưa biết biện pháp quan hệ tình dục an toàn, 46% mắc bệnh phụ khoa, 20% đến 30% nữ công nhân và nữ sinh viên chưa được cung cấp đầy đủ các thông tin, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản-KHHGĐ” - bà Hằng nói.

Trong hội nghị, đại diện Chi cục DS-KHHGĐ TP.HCM cùng các sở, bàn ngành, tổ chức xã hội, cơ quan truyền thông đã ký kết kế hoạch hoạt động phối hợp liên ngành về công tác DS-KHHGĐ năm 2016 để nâng cao chất lượng dân số trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm