Bé 10 tháng tuổi nghi nuốt kim bấm

Bệnh nhi đang được thăm khám tại BV Nhi đồng 1. Ảnh: Tùng Sơn. 

Sau hai lần chụp X-quang không phát hiện bất thường trong đường tiêu hóa của bệnh nhi, lần thứ ba chụp X-quang các BS phát hiện có dị vật trong dạ dày của bé V., dấu hiệu như cây kim bấm. 

Tuy nhiên, đến lần chụp X-quang tiếp theo vào ngày 12-11  thì dị vật không còn thấy trong dạ dày bệnh nhi nữa. Các BS khoa Tiêu hóa cho biết bệnh nhi đang được theo dõi dị vật qua đường tự nhiên.

Các BS khuyến cáo những dị vật sắc nhọn như tăm, kim, kim bấm... khi lọt vào ruột thì rất nguy hiểm vì nó có thể gây thủng ruột, gây nhiễm trùng. Gia đình, phụ huynh cần quan tâm chăm sóc trẻ, để các đồ vật nguy hiểm xa tầm tay của trẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm