Bé 11 tháng tuổi bị thanh sắt đâm xuyên má

Sáng 6-7, Khoa Tai mũi họng bệnh viện (BV) Sản Nhi Nghệ An cho biết các bác sĩ vừa gắp được dị vật là phần trục thép bánh xe dài hơn 7cm ra khỏi phần đầu một bệnh nhi 11 tháng tuổi ở Nam Đàn, Nghệ An.

Trước đó, tối 5-7, bệnh nhi được gia đình đưa đến BV với một bánh xe đồ chơi găm chặt vào má phải. Người nhà bệnh nhi kể lại, khi bệnh nhi đang ngồi chơi trên ghế với một bánh xe có trục bằng sắt thì chẳng may bị ngã, thanh sắt trục bánh xe đã đâm thẳng vào một bên má.

Kết quả chụp scan sọ não cho thấy, thanh sắt dài 7cm đã đâm xuyên má phải của bệnh nhi, xuyên qua thành ống tai, mặt dưới ổ mắt và đến sát nền sọ. May mắn là vết đâm không bị chảy máu trong hay ngoài, nhưng nếu thanh sắt chỉ cần dài thêm 1cm hoặc đâm lệch vài mm nữa thì đã có thể ảnh hưởng tới tính mạng bệnh nhi.

Sau khi được gây mê ra rút dị vật ra, bệnh nhi đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định và tiếp tục được cho chụp CT não để thăm khám và theo dõi tiếp trong những ngày tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm