Bé gái nguy kịch vì sặc cháo

Bé Tuyết Mai được các bác sĩ chẩn đoán bị cháo trào vào phổi gây nhiễm trùng phổi. Ngoài ra, một lượng cháo chèn vào đường thở, ngăn khí ô xy lên não dẫn đến suy hô hấp.

Bé Mai đang được điều trị tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai

Trước đó, vào tối 19-6, Mai được người nhà cho ăn cháo nhưng không may bị sặc. Sau đó bé vẫn vui chơi và ngủ bình thường. Đến rạng sáng 20-6, Mai bị khó thở, ho liên tục, co giật, toàn thân tím tái nên được người nhà đưa đến Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

“Khi trẻ bị sặc cháo, sữa, cha mẹ phải sơ cứu bằng biện pháp vỗ lưng, ấn ngực để đẩy thức ăn ra ngoài. Sau đó đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu ngay”, bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, chống độc (Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai) khuyến cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm