Bụng như mang thai 8 tháng, đi khám 'ra' khối u 5,5kg

BS Khang Thanh Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, cho biết bệnh nhân Đinh Thị Ỉm nhập viện ngày 15-3, tình trạng ốm yếu, đau bụng, bụng to tương đương người mang thai tám tháng. Qua siêu âm cho bệnh nhân, các bác sĩ phát hiện khối u kích thước rất lớn, nghi là khối u buồng trứng. Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã quyết định thực hiện ca mổ vào ngày 17-3. Sau hơn hai giờ phẫu thuật, khối u đường kính 30 cm, nặng 5,5 kg đã được kíp mổ lấy ra khỏi ổ bụng bệnh nhân. Sau hơn một tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

BS Đỗ Lâm Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, cho biết đây là ca phẫu thuật khó do khối u tồn tại đã lâu, có nguy cơ xâm lấn vào các tạng trong ổ bụng, bệnh nhân lại ốm yếu. Mặt khác, do hoàn cảnh kinh tế của bệnh nhân quá khó khăn, không có đủ kinh phí chuyển lên tuyến trên nên sau khi hội chẩn, tư vấn cho gia đình và bệnh nhân, các bác sĩ đã quyết định thực hiện ca mổ này ngay tại trung tâm y tế huyện.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm