Chỉ 40% số bệnh nhân Hemophilia được phát hiện và điều trị

Hemophilia là căn bệnh rối loạn đông máu rất nguy hiểm, những người mắc Hemophilia thường bị chảy máu rất khó cầm ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, nhất là chảy máu khớp và cơ. Hầu hết người mắc bệnh là nam giới với tỉ lệ 1/10.000 trẻ trai mới sinh ra mắc bệnh.

Theo thống kê của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, cả nước hiện có khoảng 30.000 người mang gen của bệnh Hemophilia nhưng không có biểu hiện và khoảng 6.000 người mắc căn bệnh này. Tuy nhiên, chỉ có gần 40% bệnh nhân được phát hiện. Những người bị mắc bệnh này nếu không được phát hiện sớm để điều trị và chăm sóc thường xuyên thì nguy cơ tàn phế, tử vong rất lớn, thậm chí phần lớn tử vong trước 19 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm