Cứ 10 trẻ thì có một trẻ sinh non

Trẻ sinh non luôn phải được chăm sóc thật cẩn thận và đúng cách. Hình minh họa 

BS Trần Diệu Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh, BV Phụ sản Trung ương (Hà Nội), cho biết trong các nguyên nhân gây tử vong ở trẻ sơ sinh như ngạt, chấn thương trong khi đẻ, dị tật, bệnh nhiễm khuẩn… thì nguyên nhân do đẻ non, nhẹ cân chiếm tới 25%.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, tỉ lệ tử vong của trẻ dưới năm tuổi tại Việt Nam vẫn rất cao, trong đó 75% là tử vong dưới một tuổi, nguyên nhân cũng chủ yếu là sinh non. Việt Nam là một trong những nước trẻ sơ sinh non tháng, nhẹ cân dẫn tới tử vong chiếm tỉ lệ lớn.

“Hiện tượng sinh non có thể phòng tránh được bằng các can thiệp đơn giản như chăm sóc thai bằng việc khám định kỳ để phát hiện sớm những yếu tố có nguy cơ sinh non. 

Với trẻ sinh non thì cần hướng dẫn các bà mẹ kỹ năng ấp con kangaroo để tránh mất nhiệt, cho bú sữa mẹ” - Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến khuyến cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm