Cứu sống bệnh nhân bị nhiễm trùng toàn thân nguy kịch

Trước đó, đêm 6-5, bệnh nhân Châu (đang làm việc tại Hà Nội) được bạn bè đưa vào BV Bạch Mai cấp cứu. Sau khi được hồi sức tích cực và truyền 5 lít máu, đến sáng 7-5 bệnh nhân được mổ cấp cứu do được chẩn đoán sốc nhiễm trùng, thoát vị bẹn gây nghẹt thủng, viêm phúc mạc, suy đa tạng tiên lượng rất nặng.

Mặc dù bệnh nặng nhưng bệnh nhân lại không có thẻ BHYT trong khi chi phí điều trị lên tới gần 500 triệu đồng. Xoay xở đủ cách, gia đình bệnh nhân chỉ có khả năng lo được một nửa viện phí, số còn lại BV đã kêu gọi hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Sau hơn hai tháng điều trị, đến nay bệnh nhân Châu đã hết sốc nhiễm trùng, ngưng thở máy, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tuy nhiên, do bị nhiễm trùng toàn thân nên bệnh nhân chưa thể được phẫu thuật để phục hồi đường tiêu hóa bị rò. Sắp tới bệnh nhân sẽ được chuyển về BV địa phương để hồi phục sức khỏe và trở lại BV Bạch Mai phẫu thuật sau 3-6 tháng nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm