Cứu sống sản phụ cùng thai nhi 28 tuần tuổi

Sau 5 ngày điều trị tích cực, hiện sản phụ Thu Thúy đang dần ổn định.

Sản phụ là chị Trần Thị Thu Thuý, 36 tuổi, trú ở phường Cam Thuận, TP.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hoà). Sản phụ vào Khoa cấp cứu lúc 16 giờ 26 phút ngày 22 tháng 4/2015, sau sơ cứu ban đầu và được chuyển ngay đến Khoa sản.

Qua thăm khám các bác sĩ nhận thấy, sản phụ trong tình trạng khó thở nặng, phải thở oxy, toàn thân tím, mạch nhanh, nhỏ khó bắt, huyết áp 160/100mmHg, có bọt màu hồng trào ra miệng, phổi có nhiều ran ẩm ở 2 bên. Tình trạng suy hô hấp tiến triển nặng lên, dấu hiệu phù phổi cấp nặng/suy tim, nhiễm trùng ối…Tiên lượng bệnh rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân được kíp mổ liên khoa mổ cấp cứu khẩn cấp sau gần 2 giờ liền. Kết quả, các bác sĩ đã đưa bé gái nặng 1,5kg ra khỏi bụng sản phụ an toàn.

Tại khoa Hồi sức cấp cứu và chống độc, bệnh nhân được điều trị tích cực, tiếp tục siêu âm và X quang…lại phát hiện: Hẹp van 2 lá khít – Giãn nhĩ trái – Tăng áp động mạch phổi tâm thu mức độ nặng - Giảm chức năng tâm thu thất trái, tràn dịch màng phổi… Ngay lập tức bệnh nhân được hội chẩn toàn viện đồng thời điều trị tích cực, đến nay (27-4) tình trạng bệnh nhân đã dần ổn định. Hiện tại các bác sĩ tiếp tục điều trị tích cực cả mẹ và bé sơ sinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm