Đột quỵ có xu hướng trẻ hóa

Thông tin được đưa ra tại buổi nói chuyện về vai trò can thiệp nội mạch và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho cấp cứu đột quỵ diễn ra chiều 12-4 do BV ĐH Y Dược TP.HCM tổ chức.

Theo TS-BS Trần Chí Cường - bộ môn chẩn đoán hình ảnh ĐH Y Dược, Chủ tịch Hội Can thiệp thần kinh TP.HCM, không riêng gì các bệnh khác, đột quỵ cũng đang có xu hướng trẻ hóa với đối tượng là những người trẻ làm việc nhiều, cường độ cao và thường xuyên căng thẳng, lười vận động thể dục thể thao, sử dụng quá nhiều các chất kích thích như rượu bia, hút thuốc...

Đột quỵ không có triệu chứng cụ thể để nhận biết, vì vậy đang là một thách thức cho cả bác sĩ lẫn bệnh nhân. Nó chỉ phát hiện được khi xuất hiện thành bệnh và có các biến chứng kèm theo như méo miệng, co giật, liệt nửa người…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm