Gần 180 con heo sữa thối suýt vào nhà hàng

“Ngoài chịu chi phí 10 triệu đồng tiền tiêu hủy gần 180 con heo sữa biến chất và 7.300 quả trứng cút không kiểm dịch, ông Lê Minh Diệp còn phải nộp phạt vi phạm hành chính gần 5 triệu đồng do vận chuyển sản phẩm động vật không kiểm dịch, vận chuyển bằng xe không chuyên dụng” - ông Phạm Ngọc Chí, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM), cho biết chiều 1-1.

Cơ quan chức năng đang thu gom 176 con heo sữa biến chất đi tiêu hủy. Ảnh: CTV 

Trước đó, đêm 31-12, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức và cơ quan chức năng kiểm tra xe khách 63B-008.07 do ông Lê Minh Diệp (ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) điều khiển từ tỉnh Đồng Nai vào TP.HCM.

Cơ quan chức năng phát hiện trên xe chở 230 kg (176 con) heo sữa trương phình, rỉ dịch, bốc mùi hôi thối và 7.300 quả trứng cút. Toàn bộ số heo sữa và trứng cút nói trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Diệp cho biết có người ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai) thuê chở số heo sữa và trứng cút nói trên đến một nhà hàng ở huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm