Gần 200.000 trẻ sẽ được uống vaccine bại liệt

BS Lê Hồng Nga, Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, cho biết thông tin trên vào sáng 2-3.

Trẻ uống vaccine bại liệt trong đợt 1 nói trên được sinh từ 1-1-2010 đến 31-12-2015 (đang học ở nhà trẻ, mầm non, mẫu giáo). Trẻ sẽ được cho uống tại trường đang theo học (từ ngày 9 đến 11-3) hoặc tại trạm y tế (ngày 19 và 20-3).

Một trẻ đang được nhân viên y tế cho uống vaccine bại liệt. Ảnh: Trần Ngọc

“Sau đó, trẻ tiếp tục được cho uống vaccine bại liệt đợt 2 vào tháng 4. Trẻ sẽ được cho uống tại trường đang theo học (từ ngày 10 đến 12-4) hoặc tại trạm y tế (ngày 23 và 24-4)” - BS Nga cho biết thêm.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng triển khai chiến dịch tiêm sởi - Rubella (MR) cho khoảng 124.000 học sinh trên địa bàn TP được sinh trong năm 1998 và 1999, đang theo học lớp 11 và 12, các trường THPT, trường dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên. “Tiêm vaccine sởi - Rubella đợt 1 sẽ được tổ chức tại trường học (từ ngày 14 đến 31-3). Đợt 2 cũng sẽ được tổ chức tiêm tại trường học (từ ngày 4 đến 15-5)” -BS Nga lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm