Gãy chân, lấy dây thừng cột... cầm máu

Bệnh nhân D. cho biết anh là công nhân khoan cọc nhồi tại một công trình xây dựng gần cầu Sài Gòn (quận Bình Thạnh). Khi chiếc máy khoan nhấc lên khỏi lỗ vừa khoan xong và vừa dịch chuyển thì va vào anh lúc đó đang đứng kề bên. 

Thấy anh D. có dấu hiệu gãy chân và chảy máu nhiều, đồng nghiệp của anh vội cắt một đoạn dây thừng bằng ngón tay cái cột phía trên vết thương với mục đích...  cầm máu. Sau đó chuyển anh đi cấp cứu.

Các bác sĩ cấp cứu lắc đầu cho biết việc lấy dây thừng cột cầm máu khá nguy hiểm. Lý do là dây thừng rất cứng, lỡ cột chặt quá thì coi chừng phía dưới chân nạn nhân không được tưới máu và sẽ có nguy cơ hoại tử. 

Để cầm máu, nên garo phía trên vết thương bằng dây vải, tốt nhất là dùng khăn sạch, bông băng băng ép vết thương lại, dùng nẹp cố định vết thương rồi nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm