Ghép tế bào gốc chữa bại não

Bé Nhật Lam sau khi ghép tế bào gốc, đã đứng được và đang tập đi . Ảnh: VOV.

Trước đó, bệnh nhân tự nhiên tay chân co rút không cử động được, gần như phải sống thực vật và chỉ còn da bọc xương. Gia đình đã đưa đi nhiều bệnh viện nhưng không chữa khỏi.

Qua thăm khám, BV Đa khoa quốc tế Vinmec xác định cháu bé mắc căn bệnh bại não và điều trị cho cháu bằng liệu pháp ghép tế bào gốc. Sau hơn một năm với bốn lần truyền tế bào gốc, đến nay cháu đã có thể ngồi, tự ăn được và không bị các cơn gồng cứng chân tay. Hiện cháu đang tập đi và đã tự đứng một mình.

Được biết BV Vinmec đã ghép tế bào gốc thành công trong điều trị một số bệnh hiểm nghèo như xơ gan, teo đường mật bẩm sinh, thoái hóa khớp, chấn thương cột sống, phổi tắc nghẽn mạn tính và đau tủy…

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm