Hà Nội diễn tập tình huống ứng phó với MERS-CoV

Tình huống giả định là anh Nguyễn Văn X. về Hà Nội từ Hàn Quốc là vùng có dịch MERS-CoV, qua sân bay sức khỏe bình thường. Sau năm ngày, anh X. có biểu hiện sốt và lập tức được chuyển tới bệnh viện. Trung tâm Y tế dự phòng TP Hà Nội cử đội chống dịch cơ động xuống lấy mẫu xét nghiệm chuyển về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đồng thời tiến hành điều tra dịch tễ...

Phát biểu sau đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long lưu ý khi phát hiện ra ca nghi mắc MERS-CoV tại cộng đồng thì bên cạnh việc xử lý, các bác sĩ phải làm tốt công tác truyền thông cho người dân sống trong vùng xung quanh để họ không hoang mang.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm