Học sinh bị cành cây cà phê đâm hư luôn mắt

Trước đó, sáng 19-3, bệnh nhân Th. (16 tuổi, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) là học sinh chạy xe máy thì té ngã vào đống cây cà phê khô và bị cành cây đâm vào hốc mắt phải. Bệnh nhân được đưa đi cấp cứu tại BV II Lâm Đồng, các bác sĩ đã dùng cưa cưa ngắn đoạn cây và chuyển bệnh nhân xuống BV Chợ Rẫy.
Lúc 11 giờ 50 ngày 19-3, khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy tiếp nhận bệnh nhân Th. trong tình trạng một thanh cây to gần bằng hai đầu ngón tay đâm từ hốc mắt phải xuống họng. Lúc này bệnh nhân hôn mê phải thở qua đường ống. Kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân bị dị vật đâm xuyên hốc mắt phải. Lúc 3 giờ 30 phút chiều, bệnh nhân được đưa lên phòng mổ.
BS CKII Ngô Văn Hồng, Trưởng khoa Mắt BV Chợ Rẫy, cho biết trải qua hơn bốn giờ kết hợp của bác sĩ hai chuyên khoa Mắt và Tai Mũi Họng, ca phẫu thuật cứu bệnh nhân Th. mới bắt đầu khâu những mũi khâu cuối cùng.
Theo BS Hồng, thanh cây có đường kính khoảng 2-3 cm, dài 21 cm đâm xuyên hốc mắt vào khẩu cái (họng). Rất may thanh cây không đi vào gây chấn thương sọ não. Tuy nhiên, nó đã đâm vỡ nhãn cầu mắt phải nên các bác sĩ mắt phải múc bỏ và làm sạch hốc mắt. Các bác sĩ tai mũi họng đã lấy thanh cây ra và xử lý khẩu ái cho bệnh nhân.
BS Hồng cho biết thêm với trường hợp này, mặc dù bác sĩ đã thám sát, làm sạch rất kỹ nhưng sợ nhất là sót lại dầm sẽ gây viêm tái đi tái lại và phải sử dụng kháng sinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm