Hơn 14 giờ ghép gan cứu bệnh nhi

Người cho gan là mẹ bé (29 tuổi, ngụ đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8). Như vậy, tính đến nay BV Nhi đồng 2 đã ghép được tám ca ghép gan trên trẻ em.

7 giờ 45 phút sáng cùng ngày, hai mẹ con bệnh nhi được đưa vào phòng mổ tiến hành gây mê, sát trùng. 9 giờ 30, các bác sĩ tiến hành cắt phần gan cho từ người mẹ. Đến 2 giờ chiều, phần gan cho từ người mẹ được tách rời, đồng thời bé H. cũng được tiến hành gây mê và chuẩn bị nhận gan… Qua hơn 14 giờ chuẩn bị, gây mê, phẫu thuật cắt-ghép gan, hiện bệnh nhi đã được chuyển ra phòng hồi sức.

Theo lãnh đạo BV Nhi đồng 2, bệnh nhi H. bị teo đường mật bẩm sinh, đã được mổ Kasai lúc 3,5 tháng tuổi. Gần đây, bệnh nhi chuyển xơ gan giai đoạn cuối, biến chứng nhiễm trùng đường mật, viêm phổi, suy dinh dưỡng; bụng gan, lách to… Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật để giữ sự sống.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm