Khoảng 10.000 bệnh nhân đang chờ người hiến thận

Sáng 16-11, tại lễ tôn vinh 200 người hiến thận do BV Trung ương Huế tổ chức, GS Bùi Đức Phú, Giám đốc BV, cho biết như trên. 

Ca ghép tạng do GS-TS Bùi Đức Phú, Giám đốc BV Trung ương Huế, trực tiếp phẫu thuật. Ảnh: VIẾT LONG

Cũng theo ông Phú, Việt Nam hiện có khoảng 10.000 người chờ ghép thận trong khi mới có 1.000 người được ghép, đó là một con số quá ít ỏi. Nhiều bệnh nhân khẩn thiết muốn ghép thận, thầy thuốc sẵn sàng cứu chữa nhưng bất lực vì không có nguồn tạng hiến. “Sự chênh lệch quá lớn giữa nhu cầu được ghép và nguồn cung dẫn đến hiện tượng cò mồi mua bán tạng khá phổ biến. Việc vận động hiến tạng vẫn đang gặp nhiều rào cản về vấn đề tâm linh, tâm lý, phong tục, tập quán. Điều này là một khó khăn mà ngành y đang gặp phải” - giám đốc BV Trung ương Huế nói.

Tại lễ tôn vinh, 50 người tham gia hiến thận được bộ trưởng Bộ Y tế tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân. 

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm