Mổ thành công sản phụ mang tam thai bị tiền sản giật nặng

BS chuyên khoa II Huỳnh Thanh Liêm - BV Phụ sản Cần Thơ cho biết bệnh nhân NKM sinh năm 1989, ngụ Hậu Giang nhập viện lúc 16 giờ ngày 27-7 với tình trạng thai 33,5 tuần với huyết áp cao đến 190/120 mm thủy ngân, mờ mắt không nhìn rõ.

Qua hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp tam thai, thụ thai tự nhiên trên mẹ bị tiền sản giật nặng.

Ba bé đang được thực hiện Kanguroo tại BV Phụ Sản Cần Thơ (Ảnh BV cung cấp)

Ba bé đang được thực hiện Kanguroo tại BV Phụ sản Cần Thơ (Ảnh BV cung cấp)

Bệnh nhân được nhanh chóng đưa lên phẫu thuật, trong quá trình phẫu thuật, êkip đã cố gắng ổn định huyết áp và thực hiện thành công ca mổ.

Ba bé gồm hai bé trai cân nặng lần lượt 2 kg và 1.5 kg cùng một bé gái nặng 1.8 kg ra đời đã nhanh chóng được thực hiện hồi sức khẩn cấp và chuyển lên khoa sơ sinh điều trị tích cực, thở máy áp lực dương liên tục (NCPAP).

Sau đó cả mẹ và bé được thực hiện Kanguroo (đèn chiếu vàng da) nhiều ngày liền.

hiếu đèn vàng da và thực hiện Kanguroo với bà nội (Ảnh BV cung cấp)

Chiếu đèn vàng da và thực hiện Kanguroo với bà nội. (Ảnh BV cung cấp)

Đến 31-7, ba bé đã cai được máy thở, đang chiếu đèn vàng da và được thực hiện da kề da kanguroo với bà nội và cha bé. Tình hình các bé đã tạm ổn, ăn được sữa và bé gái đã có phản xạ bú.

Về phía người mẹ, BS Huỳnh Thanh Liêm cho biết chị M. đã được ổn định huyết áp và theo dõi tích cực tại khoa Hậu phẫu - BV Phụ sản TP Cần Thơ.

Được biết, đây là một trường hợp tam thai thụ thai tự nhiên hiếm gặp với tỉ lệ lên đến 1/8.000, đồng thời người mẹ còn bị tiền sản giật nặng, bé to, dẫn đến nhiều nguy cơ trong thai kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm