Nổ lò thép, hai công nhân bị bỏng

Bệnh viện (BV) đang điều trị tích cực cho hai công nhân Nguyễn Văn Hoàng (35 tuổi, Bình Phước) và Lê Văn Tâm (23 tuổi, Hà Tĩnh) trong vụ nổ lò luyện thép xảy ra tại Công ty An Hưng Tường (trụ sở tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) vào ngày 10-4.

Theo BS Đạo, cả hai công nhân trên được đưa đến BV trong tình trạng bỏng nặng ở mặt, cổ và tay chân. Bệnh nhân Hoàng bị bỏng 47% thân thể, trong đó 18% bị bỏng sâu. Bệnh nhân Tâm bị bỏng 10% độ 2. Hiện cả hai công nhân đang được các bác sĩ điều trị tích cực, chờ cắt da hoại tử.

Công nhân Nguyễn Văn Hoàng đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: D.TÍNH

Bệnh nhân Tâm kể lại khi anh đang cho thép vào lò luyện thép thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn và anh bị hất văng ra ngoài. Anh bị bỏng mặt, tay, chân... Sau đó anh được đưa ra khỏi hiện trường, được sơ cứu và bất tỉnh. Các công nhân cho biết có khả năng lò luyện thép phát nổ là do nguyên liệu còn lẫn tạp chất, khi gặp nhiệt độ cao nên phát nổ.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm