Nối thành công bàn tay bị khỉ cắn đứt

 Bệnh nhân Tuấn nhập viện vào tối 14-5, trong tình trạng tay phải bị một vết thương phức tạp, kích thước 10x12cm, đứt động mạch quay, động mạch trụ và toàn bộ gân gấp cẳng tay. Các bác sĩ đã thực hiện một ca phẫu thuật phức tạp, kéo dài 5 giờ liền mới nối được các động mạch và gân. Đến trưa 15-5, bàn tay bệnh nhân đã hồng hào, ngón tay cử động được.

Theo bệnh nhân Tuấn, vào chiều 14-5, khi anh mở cửa chuồng định đưa con khỉ đuôi lợn đi chơi thì bị con khỉ cắn mạnh vào tay phải. Sau đó, con khỉ phóng lên ngọn cây trốn nhưng bị Công an xã Bình Thạnh dùng súng điện bắn chết.

Được biết, con khỉ này được gia đình Tuấn nuôi khoảng 8 năm và trước đó rất hiền.

       Theo Nam Viên (SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm