Rách da, gãy gót do kẹt chân vào căm xe máy

Thông tin trên được BS Trần Phi Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp BV quận 12, cho biết sáng 21-3.

 Ngày 17-3, bệnh nhi V. được đưa vào BV quận 12 trong tình trạng da gót chân phải bị rách phức tạp, lộ xương. Theo gia đình bệnh nhi, sáng cùng ngày, bé V. ngồi sau xe máy của cha để đến trường. Do hiếu động, bé vừa ngồi vừa nhún nhẩy, lắc qua lắc lại khiến chân phải trượt khỏi thanh gác chân và lọt vào bánh xe đang chạy. Do lúc này xe đang chạy với vận tốc khá nhanh nên căm xe đã cắt nát da ở gót chân bé.

Rách da, gãy gót do kẹt chân vào căm xe máy ảnh 1

Kết quả chụp X-quang cho thấy gót chân phải bệnh nhi bị gãy. Ảnh: TRẦN NGỌC

Sau khi thăm khám và chụp X-quang, kết quả chụp X-quang cho thấy gót chân phải của bệnh nhi bị gãy. Sau đó, các BS đã rửa sạch, khâu kín phần da bị rách rồi nẹp và băng bột gót chân.

“Trẻ nhỏ rất hiếu động. Do đó khi chở trẻ đi lại bằng xe máy, phụ huynh cần cẩn thận, lưu ý tránh để xảy ra trường hợp đáng tiếc như trên" - BS Hùng lưu ý.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm