Thành lập Ngân hàng máu cuống rốn cộng đồng đầu tiên

Những bà mẹ khỏe mạnh sinh tại BV Phụ sản Hà Nội đủ tiêu chuẩn sẽ được gửi mẫu tế bào gốc từ máu cuống rốn miễn phí tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương” - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Hà Nội) Nguyễn Anh Trí vừa cho biết như trên.

ThS Bạch Quốc Khánh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cho biết sau khi được sự đồng ý của sản phụ, máu cuống rốn đạt chất lượng sẽ được lấy về để làm các xét nghiệm cơ bản sau đó mới tách chiết và bảo quản. Máu cuống rốn sẽ được lưu trữ miễn phí trong 18 năm và sẽ được sử dụng để điều trị không chỉ cho người hiến tặng tế bào gốc cuống rốn mà còn sử dụng cho các bệnh nhân mắc bệnh về máu cần ghép tế bào gốc.

Được biết hiện nay có nhiều trung tâm lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn nhưng người dân phải trả chi phí hàng chục triệu đồng để lưu trữ. Đây là trung tâm lưu trữ đầu tiên của cả nước thực hiện nhằm phục vụ lợi ích cộng đồng.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm