Thiếu thuốc mới cho điều trị bệnh tâm thần

Cụ thể, năm 2014, bệnh viện tiếp nhận khoảng hơn 300.000 lượt khám, năm 2015 tăng lên hơn 407.000, (tăng hơn 100.000 lượt). Bên cạnh đó, số lượng bệnh nhân tâm thần phân liệt mà bệnh viện quản lý hơn 9.500 bệnh nhân (năm 2014 hơn 9.200 bệnh nhân). Riêng số bệnh nhân động kinh bệnh viện quản lý cũng hơn 7.000 bệnh nhân, nhiều hơn 100 bệnh nhân có với năm 2014.
Mặc dù vậy, lãnh đạo BV Tâm thần cho biết cơ chế hiện nay gây khó khăn cho mua thuốc điều trị cho bệnh nhân tâm thần phân liệt và động kinh. Bên cạnh đó, kinh phí thuốc còn hạn chế nên vẫn phải sử dụng các thuốc cổ điển trong điều trị tâm thần và động kinh, vì vậy bệnh nhân kháng trị, bị tác dụng phụ của thuốc làm ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả điều trị và tình trạng bỏ trị. Do vậy BV Tâm thần đề nghị bổ sung kinh phí mua thuốc trị tâm thần và động kinh.
Theo các bác sĩ, hiện có quá nhiều căng thẳng, sức ép mà người dân đang phải hứng chịu, nhiều người thường xuyên gặp stress, rối loạn giấc ngủ, suy nhược thần kinh... Đặc biệt, giới trẻ hiện nay đối mặt với nhiều áp lực công việc, học tập và kinh tế… nên có xu hướng rối loạn tâm thần tăng cao. Nghiện game, chất kích thích cũng làm gia tăng bệnh tâm thần. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm