Thử nghiệm thuốc ở Pháp: Bệnh nhân chết não đã chết

Người đàn ông chết não vì tham gia cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I một loại thuốc điều trị thần kinh của Công ty dược Bial-Portela & Ca. S.A. (Bồ Đào Nha) tiến hành ở Pháp đã chết vào ngày 17-1 tại BV ĐH Rennes (Pháp), theo hãng tin AP.

BV Rennes, nơi điều trị các bệnh nhân.

Danh tính nạn nhân không được công bố. Nạn nhân là một trong sáu người phải nhập viện sau khi tham gia thử nghiệm thuốc. Năm người còn lại vẫn đang điều trị ở bệnh viện. Ba trong năm nạn nhân vẫn chưa thoát nguy cơ bị chết não.

Công ty dược Bial-Portela & Ca. S.A. ở  Coronado (Bồ Đào Nha).

Tên loại thuốc thử nghiệm không được công khai nhưng theo tạp chí Forbes thì tên loại thuốc này có thể là BIA 10-2474. Sau thông tin có một nạn nhân chết, các công tố viên Pháp mở rộng cuộc điều tra sự cố y tế nghiêm trọng nhất trước nay ở nước này với cáo buộc ngộ sát.

BV Rennes cũng đã liên lạc với 84 người còn lại đã tham gia cuộc thử nghiệm và hoàn tất kiểm tra sức khỏe 10 người trong số họ. Kết quả những người này không gặp biến chứng não như sáu nạn nhân đã nhập viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm