Tích cực làm rõ vụ sản phụ tử vong ở Quảng Bình

Theo Sở Y tế, vào lúc 2 giờ ngày 24-9, sản phụ H. (28 tuổi, có thai lần hai) chuyển dạ đẻ, đến sinh con tại BV Đa khoa Bắc Quảng Bình. Tại đây, sản phụ được khám, siêu âm, theo dõi, chăm sóc, xử trí mổ lấy thai.

Ngay khi mổ lấy thai, trẻ có biểu hiện ngạt nên đã được hồi sức tích cực và chuyển lên BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để tiếp tục điều trị.

Sản phụ H. có diễn biến phức tạp, choáng, mất máu, tổn thương tử cung được hội chẩn tại bàn mổ, chỉ định hồi sức, truyền máu tích cực, cắt tử cung bán phần…

Sau phẫu thuật, tiên lượng diễn biến phức tạp nên bệnh viên đã chuyển tuyến cho sản phụ bằng xe cứu thương lúc 12 giờ 30 cùng ngày nhưng đến 18 giờ chị H. tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình nơi xảy ra vụ việc.

Bộ Y tế đề nghị Sở kiểm tra sự việc, yêu cầu BV Đa khoa Bắc Quảng Bình cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình và cơ quan truyền thông.

Đồng thời đề nghị Sở Y tế khẩn trương họp hội đồng chuyên môn rà soát, đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí đối với trường hợp ca đẻ của sản phụ H.; phối hợp chặt chẽ với BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới chăm sóc chu đáo, hiệu quả đối với cháu bé sơ sinh.

Được biết ngày 28-9, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn hỏa tốc gửi Công an tỉnh và Sở Y tế yêu cầu kiểm tra, đánh giá toàn bộ sự việc, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trong vụ việc trên, báo cáo trước ngày 6-10.

Công an huyện Quảng Trạch đang khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân tử vong của sản phụ H., kết luận cụ thể để xử lý trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 26-9, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Giám đốc BV Đa khoa Bắc Quảng Bình cho biết đã tạm đình chỉ công tác êkíp thực hiện ca mổ cho chị H. để phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm