Trẻ tử vong ở TP.HCM không liên quan tiêm ngừa vaccine Quinvaxem

Hội đồng cũng đánh giá nguyên nhân bé P. tử vong là đột tử trong lúc ngủ ở trẻ nhũ nhi.

Trước đó, ngày 15-6, bé P. được mẹ đưa đến Trạm Y tế phường 12 (quận Gò Vấp) để tiêm ngừa vaccine Quivaxem. BS khám thông báo bé bị suy dinh dưỡng, cần cho uống thêm sữa.

Sau khi về nhà, bé P. có biểu hiện hơi sốt nên nên được mẹ cho uống thuốc hạ sốt. Hôm sau bé P. vẫn ăn ngủ, vui chơi bình thường.

Tuy nhiên đến sáng 17-6, bé P. khóc nhiều và bỏ ăn, người nổi đầy mẩn tím, đỏ. Người nhà đặt bé lên võng và ru ngủ. Lát sau người bé lạnh ngắt nên cha mẹ đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Được biết rất nhiều bé được tiêm cùng lô vaccine Quinvaxem đã tiêm cho bé P. nhưng tất cả đều an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm