Tri ân người em hiến thận cứu chị gái

Ngày 28-6, BV Đà Nẵng đã tổ chức lễ tri ân hiến thận đối với anh Phan Văn Trường (quê Quế Sơn, Quảng Nam) và người được ghép thận là chị Phan Thị Nguyệt (chị ruột anh Trường).

Theo các bác sĩ, chị Nguyệt bị suy thận giai đoạn cuối nên cơ thể thường xuyên bị thiếu máu, phù chân, mỏi mệt... Mỗi tuần, chị phải đến bệnh viện chạy thận bằng máy ba lần để cầm cự. Nếu không được ghép thận kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù chồng, con đã đến xét nghiệm các chỉ số nhằm ghép thận nhưng đều không thích hợp, chỉ có anh Trường là có chỉ số phù hợp.

Anh Trường và chị gái của mình đã xuất viện
Anh Trường và chị gái của mình đã xuất viện.

Sau khi hội chẩn và được sự hợp tác, phối hợp với BV Chợ Rẫy (TP.HCM), BV Đà Nẵng đã tiến hành ca ghép thận vào chiều 3-6. Sau ca ghép thận, các thông số, sức khỏe của người hiến và người ghép đều đạt, chức năng thận bình thường. Hiện cả anh Trường và chị Nguyệt đều đã xuất viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm