Vaccine Việt Nam được quốc tế công nhận

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại Lễ công nhận Hệ thống quản lý quốc gia về vaccine (NRA) của Việt Nam đạt chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chiều 22-6.

Phó Thủ tướng biểu dương nỗ lực của ngành y tế, đồng thời mong muốn ngành y tế tiếp tục có các chương trình nghiên cứu khoa học về bảo vệ sức khỏe nói chung và về vaccine nói riêng. Có cơ chế để huy động các nguồn vốn đầu tư, xúc tiến thị trường trong nước và quốc tế để lưu hành và phát triển sản xuất vaccine.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, sau 14 năm chuẩn bị, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 37 được WHO công nhận đạt tiêu chuẩn NRA trong tổng số 43 nước có sản xuất vaccine trên thế giới. Với việc đạt chứng nhận NRA, Bộ Y tế Việt Nam đã khẳng định năng lực sản xuất vaccine trong nước. Đây là bước tiến quan trọng của Việt Nam trong việc sản xuất vaccine cung ứng cho khu vực và thế giới và hy vọng trong tương lai sẽ trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm