Tạm giam 2 đối tượng buôn pháo

Đây là 2 đối tượng bị tổ công tác Đại đội 3 - Trung đoàn CSCĐ phát hiện, bắt giữ rạng sáng 21-12 tại khu vực cầu Chui, phường Gia Thụy.

Tài liệu điều tra xác định, trung tuần tháng 12-2009, do cần tiền để tiêu Tết, Nông Đức Thơ và Nhữ Văn Hiếu đã bàn bạc nhau liên hệ với “đầu nậu” pháo bên Trung Quốc, nhập pháo về Việt Nam để đưa xuống tỉnh Hải Dương, quê của Hiếu tiêu thụ. Bàn bạc xong, 2 đối tượng chung tiền, mua được tổng cộng 69kg pháo hoa nổ. Tối 20-12, sau khi đã gói ghém, ngụy trang kỹ số pháo trên trong thùng carton, Thư và Hiếu dùng 2 xe máy vận chuyển pháo từ Cao Bằng về Hải Dương. Ngang qua địa phận cầu Chui, quận Long Biên, 2 tên bị lực lượng CSCĐ tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Quá trình bị dẫn giải về CAP Gia Thụy, 2 đối tượng định hối lộ tổ CSCĐ 500.000 đồng, nhưng đã bị các chiến sỹ công an lập biên bản về hành vi này. Chỉ huy CAQ Long Biên cho biết, cơ quan công an đang phối hợp với VKSND và TAND quận Long Biên, hoàn tất hồ sơ đưa vụ án này ra xử điểm trong thời gian sớm nhất.

Theo M.Hà (ANTĐ) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm