Tan hoang Mông Dương, hàng ngàn công nhân có nguy cơ mất việc

Sáng ngày (4-8), PV có mặt tại mỏ Mông Dương, đây là mỏ thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua, ước tính ban đầu thiệt hại trên 500 tỷ đồng. Tại mỏ Mông Dương nhiều công nhân cho biết hiện toàn bộ máy móc, thiết bị điện… khai thác than vẫn chìm sâu trong nước từ 97 đến 250 mét.

Toàn bộ khu vực kho than, điểm trung chuyển than bị ngập sâu trong bùn nước. Theo công nhân Nguyễn Tiến Thắng trực tiếp khắc phục hậu quả tại đây cho hay suốt nhiều ngày qua hàng trăm công nhân nỗ lực thu dọn bùn đất nhưng độ dày vẫn từ 30-50cm có chỗ lên tới 2m.

Trao đổi với PV báo Pháp luật TP HCM, ông Nguyễn Văn Tuất Phó chánh văn phòng Công ty cổ phần than Mông Dương cho hay đây là trận lũ lớn nhất trong suốt nhiều năm qua, mặc dù hệ thống thoát nước ở các hầm lò thuộc vào bậc hiện đại nhất nhưng vẫn không thể hút nước ra bên ngoài. Lượng nước ngày càng vào lớn nên khi thời điểm mưa lớn nhất buộc phải cho công nhân nghỉ tránh hậu quả thiệt hại về người.

“Diện tích nước hiện nay ở các hầm lò đã giảm, tuy nhiên với một lượng nước khổng lồ lên đến 36.000 mét khối nên chưa thể hút hết được, trong khi đó một lượng nước lớn vẫn chảy vào từ các lòng suối. Chúng tôi hiện tại chưa thể thống kê hết được thiệt hại vì hàng loạt máy móc vẫn chìm sâu dưới nước, thiệt hại có thể tiếp tục gia tăng. Gần 4.000 công nhân đã nghỉ làm để phục vụ công tác khắc phục hậu quả và phải mất một thời gian dài mới hoạt động trở lại”, ông Tuất cho biết thêm.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường mỏ than Mông Dương sau khi lũ đi qua, công tác khắc phục hậu quả tại đây đang được diễn ra hết sức khẩn trương.

Huy động hàng trăm công nhân khắc phục hậu quả sau lũ. Ảnh: Đ. TRUNG

Tan hoang Mông Dương, hàng ngàn công nhân có nguy cơ mất việc ảnh 2

Tan hoang Mông Dương, hàng ngàn công nhân có nguy cơ mất việc ảnh 3

Những cung đường vận chuyển than cũng bị cày nát bởi lũ. Ảnh: Đ. TRUNG

Mỏ than đóng cửa nhiều công nhân buộc phải nghỉ việc. Ảnh: Đ. TRUNG

Tan hoang Mông Dương, hàng ngàn công nhân có nguy cơ mất việc ảnh 5

Từ sáng sớm ngày 4-8, tại Mông Dương đã tạnh mưa nhưng nước tiếp tục chảy qua dây chuyền trung chuyển than. Ảnh: Đ. TRUNG

Công tác khắc phục hậu quả sau lũ đang được triển khai khẩn trương tại mỏ Mông Dương với hy vọng sớm đưa công nhân trở lại làm việc từ 3-5 tháng tới. Ảnh: Đ. TRUNG

Hàng vạn tấn than ở kho Mông Dương bị đất đá vùi lấp. Ảnh: Đ. TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm