Tăng chuyến, kéo dài giờ chạy xe buýt ở huyện Cần Giờ

Theo đó, tuyến xe buýt số 77 chạy Đồng Hòa - Cần Thạnh và ngược lại chạy 36 chuyến/ngày sẽ tăng lên thành 42 chuyến/ngày; thời gian xuất bến chuyến đầu vẫn giữ là 5 giờ 30 nhưng chuyến cuối sẽ là 20 giờ 30 thay vì 17 giờ 30.

Tuyến xe buýt số 90 chạy từ phà Bình Khánh - Cần Thạnh và ngược lại từ 148 chuyến/ngày sẽ tăng thêm bốn chuyến/ngày; chuyến đầu từ phà Bình Khánh vẫn là  5 giờ nhưng chuyến cuối cùng xuất bến là 21 giờ 30 thay vì 19 giờ; từ đầu bến Cần Thạnh chuyến đầu tiên xuất bến 4 giờ 45 và chuyến cuối cùng xuất bến 21 giờ 30 thay vì 19 giờ. 

Với hai tuyến trên, vào cuối giờ trong ngày sẽ tăng tần suất xe xuất bến là tám và bốn chuyến để phục vụ lượng khách tăng vào cao điểm.

Xe buýt tuyến bến phà Bình Khánh - Cần Thạnh xuất bến từ mũi Bình Khánh

Với tuyến số 127 An Thới Đông - Ngã ba Bà Xán mới mở từ ngày 24-4 nay được tăng từ 52 chuyến/ngày lên thành 58 chuyến/ngày; chuyến đầu tiên xuất bến vẫn là 5 giờ 30 nhưng chuyến cuối cùng xuất bến là 21 giờ thay vì 18 giờ. Vào giờ cao điểm cuối ngày (từ sau 18 giờ 00 đến 21 giờ) tại hai đầu bến của tuyến này tăng tần suất xuất bến là sáu chuyến.

Tuyến xe buýt số 128: Tân Điền - An Nghĩa, cũng mới mở từ ngày 24-4 được tăng từ 52 chuyến/ngày lên thành 59 chuyến/ngày. Tại Tân Điền, chuyến đầu tiên xuất bến sẽ là 5 giờ thay vì 5 giờ 30 và chuyến cuối cùng xuất bến là 21 giờ thay vì 18 giờ. Tại An Nghĩa, chuyến đầu tiên xuất bến là từ 5 giờ 30 và chuyến cuối cùng là 21 giờ thay vì 18 giờ. Vào giờ cao điểm sáng, chiều ở hai đầu bến tăng tần suất xuất là bảy chuyến.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.