CHỦ TỊCH UBND TP.HCM LÊ HOÀNG QUÂN:

Tăng cường đối thoại, gỡ khó cho doanh nghiệp

“Trong bối cảnh tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp như thời gian qua, kinh tế TP vẫn giữ tốc độ tăng trưởng. Các lĩnh vực xuất khẩu và sản xuất công nghiệp tăng trưởng đã thể hiện nền kinh tế TP phát triển ổn định, không quá lệ thuộc vào thị trường nước ngoài”. Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân khẳng định như thế tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế-xã hội bảy tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8, ngày 24-7.

Báo cáo của UBND TP cho hay chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,12% là chỉ số thấp nhất từ đầu năm đến nay (dù giá xăng tăng cao). Bảy tháng đầu năm, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 336.380 tỉ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu của TP cũng tăng 3,5%, ước đạt gần 16,4 tỉ USD.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Lê Hoàng Quân yêu cầu cần tiếp tục tăng cường kiểm soát giá cả, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy kích cầu tiêu dùng để phát triển nền kinh tế. Đồng thời, tăng cường công tác thu ngân sách, để đảm bảo nguồn thu. Ông Quân cũng lưu ý các cơ quan tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất, đóng góp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP.

V.HOA - T.HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm