Tàu lửa đứt toa trên cầu Ghềnh (Đồng Nai)

Theo thông tin ban đầu, tàu lửa chở hàng mang số hiệu HDS2 do ông Nguyễn Tuấn Tươi làm trưởng tàu chở hàng hướng từ TP.HCM ra Hà Nội. Khi tàu đang chạy trong lòng cầu Ghềnh thì đột nhiên bị đứt ống dẫn hơi nối các toa tàu khiến toa số 5 và toa số 6 bị đứt rời. Nhân viên đường sắt phải lùi tàu để nối lại và tiếp tục lưu thông. Vụ đứt toa không gây thiệt hại về người nhưng đã làm người dân đang lưu thông qua cầu Ghềnh hoảng loạn.

Tàu lửa đứt toa trên cầu Ghềnh (Đồng Nai) ảnh 1

Tàu lửa đứt toa trên cầu Ghềnh (Đồng Nai) ảnh 2

Theo nguồn tin riêng của báo Pháp Luật TP.HCM, đầu kéo D19A-951 kéo đoàn tàu này chính là đầu kéo gây ra vụ tai nạn trên cầu Ghềnh cách đây đúng một năm (6-2-2011) khiến hai người chết và 26 người bị thương.

DUY ĐÔNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm