Tháng công nhân, người lao động được chăm lo những gì?

Sáng 23-4, tại Nhà văn hóa Lao động Khu công nghệ cao, LĐLĐ TP.HCM chính thức khai mạc khai mạc Tháng công nhân lần 9 và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” lần 1 năm 2017.

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam và đại diện các sở, ngành.

Cùng lúc đó, Tháng công nhân cũng được khai mạc đồng loạt ở LĐLĐ các quận, huyện; công đoàn ngành, sở, khối, tổng công ty và cấp trên tương đương.

Dịp này, lãnh đạo TP.HCM đã đi thăm công nhân lao động tiêu biểu và công nhân bị tai nạn lao động nặng có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung thăm khóa học đàn dành cho công nhân tại Nhà văn hóa Lao động Khu công nghệ cao. Ảnh: P.ĐIỀN

Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM Trần Kim Yến nhìn nhận đây là đợt hoạt động cao điểm, sinh hoạt chính trị sâu rộng, làm sâu sắc thêm các hoạt động chăm lo mọi mặt dành cho đội ngũ công nhân, viên chức lao động (CNVC-LĐ) gắn với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”.

Bà Yến đánh giá, lực lượng công nhân TP đã có những bước lớn mạnh không ngừng cả về quy mô, chất lượng, bản lĩnh chính trị, tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ tiên tiến, từng bước đảm đương, làm chủ kỹ thuật và công nghệ cao.

Đội ngũ CNVN-LĐ TP đang là lực lượng chủ yếu vận hành, sử dụng các công cụ sản xuất hiện đại. Đây là lực lượng quan trọng góp phần trực tiếp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng.

Lãnh đạo TP và đại diện LĐLĐ TP.HCM thăm và tặng quà cho doanh nghiệp có công nhân tiêu biểu trong cải tiến công nghệ sản xuất. Ảnh: P.ĐIỀN

Bà Yến cho rằng Tháng công nhân 2017 gắn với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, theo đó các hoạt động nhằm tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn. Trong đó tập trung vào năm hoạt động trọng tâm gồm:

Chương trình “Giờ thứ 9”, các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ngay tại cơ sở, tạo thêm nhiều sân chơi sau giờ làm việc để công nhân, người lao động trực tiếp tham gia, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần.

Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, tổ chức công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển bền vững. Công đoàn tham mưu cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc với các doanh nghiệp, lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh, giúp doanh nghiệp an tâm đầu tư phát triển sản xuất.

Chương trình “Tháng lao động giỏi”, phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”, tuyên dương CNVC-LĐ có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”.

Tháng hành động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và cam kết của người sử dụng lao động để ngày càng có nhiều hơn người lao động được làm việc trong môi trường tốt. Tập trung chăm lo cho đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ bị bệnh nan y, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” lần 1 năm 2017 với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm