Thưởng cho hai đơn vị đã bắt tên cướp ngân hàng Mỹ

Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm Bộ Công an (phía Nam) vừa quyết định thưởng 4 triệu đồng cho 2 đơn vị cảnh sát đã có thành tích xuất sắc trong việc xác minh, bắt giữ kịp thời tên Le John (Việt kiều Mỹ), tội phạm nguy hiểm có lệnh truy nã quốc tế của Cảnh sát Mỹ.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Le John (sinh năm 1981, quốc tịch Mỹ, trú bang Texas) dùng vũ khí cướp 2 ngân hàng ở thành phố Houston (bang Texas, Mỹ) vào ngày 20/5/2008 và ngày 7/6/2008. Đến tháng 2/2009, Le John trốn về Việt Nam rồi cưới vợ, thuê nhà sống tại Kiên Giang để lẩn trốn. Ngày 8/9/2009, Cảnh sát Mỹ phát lệnh truy nã đỏ quốc tế đối với Le John.

Tháng 11/2009, Văn phòng Interpol Việt Nam có công văn gửi Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về việc phối hợp truy bắt Le John.

Đến tháng 4/2010, sau khi xác minh, Công an Việt Nam tìm ra tung tích của Le John đang cùng vợ sống tại nhà thuê ở số 23 lô 4 đường Ba Tháng Hai (phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Ngày 14/4/2010, 2 đơn vị nêu trên mật phục bắt được tên Le John tại thành phố Rạch Giá. Hiện Le John đang bị tạm giam để chờ hoàn tất thủ tục bàn giao cho Cảnh sát Mỹ.

Theo Người Lao Động

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm