Tìm thấy vượn người hóa thạch ở Tuyên Quang

Đợt khai quật tại hang Đá Đen (xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) do Viện Khảo cổ học Việt Nam và các chuyên gia Pháp còn tìm thấy hàng trăm hiện vật là những xương, răng động vật họ heo, khỉ đuôi dài, tê giác, hươu, nai, đười ươi, bộ có guốc ngón lẻ, bộ có guốc ngón chẵn, bộ có vòi... Tất cả hiện vật này đều đang trong tình trạng hóa thạch do tác động của thời gian và môi trường.

Các nhà khoa học cho rằng di tích hang Đá Đen có niên đại cách nay khoảng hơn 100.000 năm. Hiện Bảo tàng Tuyên Quang đang xây dựng kế hoạch bảo vệ di chỉ, đồng thời phối hợp với các nhà khoa học trong và ngoài nước tiếp tục khai quật nhằm tìm hiểu sâu hơn nguồn gốc con người thời tiền sử ở Tuyên Quang.

YX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm